Iraq mua 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ của Czech

08/04/2014 18:32 GMT+7

(TNO) Iraq đã ký thỏa thuận sơ bộ mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Czech sản xuất trong bối cảnh Baghdad nỗ lực khôi phục năng lực tác chiến vốn bị tiêu hao nhiều trong cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu ở quốc gia vùng Vịnh.

(TNO) Iraq đã ký thỏa thuận sơ bộ mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Czech sản xuất trong bối cảnh Baghdad nỗ lực khôi phục năng lực tác chiến vốn bị tiêu hao nhiều trong cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu ở quốc gia vùng Vịnh.

Iraq mua 12 chiếc L-159 của Czech
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ L-159 do Czech sản xuất - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AP, ông Martin Danko, người môi giới thỏa thuận trên, từ chối tiết lộ chi phí thương vụ. Tuy nhiên, trang lidovky.cz của Czech dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ con số 200 triệu USD.

Thỏa thuận còn cần phải được chính phủ 2 nước thông qua.

Iraq ban đầu đồng ý mua 28 máy bay huấn luyện và tác chiến L-159 của Czech trong một thỏa thuận trị giá 1 tỉ USD vào năm 2012. Hiện chưa rõ tại sao các thông số của thỏa thuận thay đổi và tại sao thỏa thuận ban đầu bị đổ vỡ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Czech Jan Pejsek cho biết cơ quan của ông sẽ thẩm định thỏa thuận trên trong vòng 1 tuần.

Czech đặt mua 72 chiếc L-159 của hãng Aero Vodochody nhưng chỉ sử dụng 1/3 trong số này, theo Tân Hoa xã. Nhiều năm qua, giới chức quốc phòng Czech đã nỗ lực bán số máy bay thừa cho nước ngoài.

Trùng Quang

>> Ả Rập Xê Út và Qatar bị tố “tuyên chiến” với Iraq
>> Iran ký kết thỏa thuận bán vũ khí cho Iraq
>> Iraq muốn mua 24 trực thăng chiến đấu Apache

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.