Phụ nữ mãn kinh cũng có thể sinh con

27/03/2012 11:23 GMT+7

Sự thành công của 3 ca cấy ghép buồng trứng đã mang lại hy vọng được làm mẹ cho những phụ nữ vô sinh hoặc mãn kinh. 3 người phụ nữ được cấy ghép đều đã sinh tự nhiên được 7 đứa bé khỏe mạnh.

Sự thành công của 3 ca cấy ghép buồng trứng đã mang lại hy vọng được làm mẹ cho những phụ nữ vô sinh hoặc mãn kinh. 3 người phụ nữ được cấy ghép đều đã sinh tự nhiên được 7 đứa bé khỏe mạnh.

Một trong số đó là chị Stinne Holm Bergholdt (ảnh), bị ung thư xương và sẽ vô sinh nếu như hóa trị. Do đó, các bác sĩ đã tách buồng trứng của chị và sau khi hóa trị thành công đã ghép lại. Buồng trứng được cấy ghép có thể hoạt động tốt trong 7 năm.

 

Tiến sĩ Sherman Silber, Giám đốc trung tâm Vô sinh St Louis, bang Missouri, Mỹ, cho biết một phụ nữ trước khi đến thời kỳ mãn kinh (độ tuổi khoảng 51) có thể phẫu thuật tách 1 phần mô buồng trứng, đông lạnh nó. Sau đó nếu họ muốn có con thì lại cấy ghép phần mô này vào.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.