Một học sinh bị chém trọng thương

18/11/2010 08:56 GMT+7

(TNO) 18 giờ 15 phút hôm 17.11, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) tiếp nhận một học sinh (HS) bị chém trọng thương là em Nguyễn Ngọc Sang (SN 1994), với vết thương ở lưng, tay.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trí trực cấp cứu cho biết, Sang bị vết chém ở lưng dài 10 cm và vết chém ở bàn tay trái làm đứt gân duỗi ngón thứ 3. Với những vết thương này cần phải phẫu thuật để xử trí và nối gân.

Theo lời kể của Sang, em là HS lớp 11C2 trường PTTH Đào Duy Anh (đường Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6).

Chiều cùng ngày, khi tan trường, em vừa chạy xe ra khỏi cổng trường vài chục mét thì có hai thanh niên chạy xe máy, đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang che kín mặt đuổi theo; người ngồi sau rút cây đao dài khoảng 1m chém tới tấp vào em.

Sang dùng cặp đỡ và chống cự lại thì hai thanh niên mới bỏ chạy.

Theo người nhà của Sang, cuối tuần qua, trong lúc đá bóng em có xích mích với một HS lớp 12 cùng trường, đã được các thầy cô giảng hòa, Công an P.12 cũng đã đến trường làm việc.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.