Phản ảnh qua Đường dây nóng

03/10/2005 23:01 GMT+7

Thi công ì ạch làm khổ dân. Đường dây nóng Báo Thanh Niên vừa nhận được phản ảnh: các tuyến đường trong khu cư xá Ngân hàng, P.Tân Thuận Tây, Q.7 (TP.HCM) đã được khởi công xây dựng từ nhiều tháng qua nhưng do làm quá chậm nên nhiều hạng mục vẫn còn bề bộn, ngổn ngang khắp nơi, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

1. Xe cạp đất, xe lu nằm giữa đường; 2. Những bệ cống nằm lăn lóc giữa trời; 3. Nhiều "miệng tử thần" không có rào chắn xung quanh; 4. Do công trình bị "ngâm" lâu ngày nên một số người mang rác thải đổ tràn lan trông rất nhếch nhác. (Tin, ảnh: Lê Thanh)

Cột điện quá nguy hiểm. Đoạn đường tại khu vực đầu hẻm 62/2 và quốc lộ 1A, KP 3, P.Tân Thới Hiệp, Q.12 (TP.HCM) có một trụ điện hạ thế bị gãy ngang do xe tải đâm vào (ảnh) gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông qua lại. Đề nghị ngành điện lực cử người nhổ bỏ trụ điện nguy hiểm trên để  người dân yên tâm. (Tin, ảnh: Bảo Gia) 

Cây cầu quá ớn! Sau lưng Trạm Y tế xã Nhị Bình, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) có một cây cầu xi măng bắc qua một con rạch nhỏ, phục vụ cho việc đi lại của người dân địa phương nhưng do lượng xe gắn máy lưu thông quá nhiều nên những tấm đan lót trên mặt cầu bị bể lỗ chỗ khiến người qua lại luôn nơm nớp lo sợ bị lọt xuống mương, nhất là trẻ nhỏ. Đề nghị chính quyền sở tại kịp thời sửa chữa lại chiếc cầu cho dân nhờ. (Tin, ảnh: Phượng Kiều)

Lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở lưu thông. Nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh: Mặc dù trước hai Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Tim, nối liền giữa hai đường Nguyễn Tri Phương (ảnh 1) và Sư Vạn Hạnh (ảnh 2) thuộc P.12, Q.10 (TP.HCM), cơ quan chức năng có đặt các biển “cấm đậu xe và buôn bán” nhưng vẫn có một số người ngang nhiên buôn bán hàng rong tạo nên cảnh bát nháo. (Tin, ảnh: Trương Như)

Phản hồi

Đã di dời cột điện giữa đường. Báo Thanh Niên số ra ngày 13.6.2005 đăng tin phản ảnh: tại khúc cua giao tiếp giữa hẻm 43C và đường Phổ Quang, thuộc khu phố 3, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) có một trụ điện thường xuyên gây tai nạn cho xe cộ lưu thông. Đến nay, cơ quan chủ quản đã nhổ bỏ vật cản nguy hiểm này và cho trồng cột điện mới ở lề đường (ảnh). (Tin, ảnh: G.Nguyệt) 

Hộp thư  Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại (Tại TP Hồ Chí Minh): Đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Hàn Hải Nguyên - 3 Tháng 2 (Q.11) ngưng hoạt động từ nhiều ngày qua, khiến tình trạng giao thông tại khu vực này hết sức lộn xộn; Một tiệm làm đồ sắt trên đường Vân Côi, P.7 (Q.Tân Bình) "tra tấn" người dân bằng tiếng ồn suốt ngày, thải khói bụi độc hại từ que hàn lan tỏa khắp nơi; Hệ thống cống thoát nước tại hẻm 87 Đinh Tiên Hoàng, P.3 (Q.Bình Thạnh) bị tắc nghẽn lâu ngày, gây cản trở lưu thông và ô nhiễm môi trường; Một quán nhậu trên đường Phan Văn Trị, P.5 (Q.Gò Vấp) thường xuyên tổ chức cho khách hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bà con cư ngụ xung quanh; Tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Xóm Chiếu, P.16 (Q.4) do nạn họp chợ tự phát tràn xuống lòng đường.

BÁO THANH NIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.