Đánh đập, cướp của do nghi nạn nhân là người tình của bố

16/11/2011 16:48 GMT+7

(TNO) Ngày 16.11, Công an Q.Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, bắt Nguyễn Thanh Hải (SN 1975) và Nguyễn Thanh Hòa (SN 1983), đều trú tại 139 Nguyễn Lương Bằng, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội.

(TNO) Ngày 16.11, Công an Q.Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, bắt Nguyễn Thanh Hải (SN 1975) và Nguyễn Thanh Hòa (SN 1983), đều trú tại 139 Nguyễn Lương Bằng, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, do nghi bố đẻ có quan hệ tình cảm với chị L.T.H (SN 1969, quê ở Phú Mỹ, Bình Định), nên 11 giờ ngày 14.11, khi phát hiện chị H. đang ở khách sạn tại 105 đường Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, cả hai đã ập tới và dùng chân tay đánh đập, rồi đổ sơn vào đầu, trước khi cướp của chị H. một chiếc túi xách, trong có 9,3 triệu đồng, hai chiếc nhẫn cùng một dây chuyền vàng tây.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.