Kẻ định nổ bom xăng chùa Hương ngất tại tòa

29/09/2007 00:41 GMT+7

Sau hai ngày xét xử, chiều qua 28.9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tây xác định Ngô Ngọc Lâm đã nhiều lần tụ họp đông người, trong đó có cả thương binh giả để gây rối, có biểu hiện côn đồ, từng vạch phương án đánh chiếm ga cáp treo Thiên Trù, thậm chí Lâm còn đưa 1 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hiền mua xăng định làm bom xăng gây nổ...

Tuy Ngô Ngọc Lâm không chịu nhận tội, nhưng với chứng cứ thu thập được, chủ tọa tuyên án: Ngô Ngọc Lâm 2 năm tù vì tội "gây rối trật tự công cộng"; Nguyễn Thị Hiền 15 tháng tù cho tội "gây rối trật tự công cộng" và 9 tháng tù cho tội "lừa đảo". Ngoài ra, các bị cáo khác phải nhận từ 11 - 21 tháng tù. Đặc biệt, khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị xử 4-5 tù giam, Ngô Ngọc Lâm đã ngất tại tòa.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.