Di dời quả bom và đầu đạn nguy hiểm

01/04/2014 10:27 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước vừa tiến hành xử lý an toàn quả bom nặng 250kg và một đầu đạn nguy hiểm có trọng lượng 5kg còn sót lại trong chiến tranh do ông Trần Minh Cảnh (58 tuổi, ngụ ấp 6, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh (Bình Phước) phát hiện trong lúc đào đất cải tạo vườn để trồng tiêu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước vừa tiến hành xử lý an toàn quả bom nặng 250kg và một đầu đạn nguy hiểm có trọng lượng 5kg còn sót lại trong chiến tranh do ông Trần Minh Cảnh (58 tuổi, ngụ ấp 6, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh (Bình Phước) phát hiện trong lúc đào đất cải tạo vườn để trồng tiêu.

 

Vì quả bom nằm ngay giữa vườn, lại trong lúc thời tiết nắng nóng nên ông Cảnh và gia đình không dám tới gần vì sợ phát nổ bất cứ lúc nào. Sau khi phát hiện, gia đình ông Cảnh đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương phối hợp xử lý.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Bom ‘khủng’ trong khu dân cư
>> Phát hiện quả bom nặng 300 kg gần khu dân cư
>> Phát hiện 2 quả bom nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.