Non bộ hay còn gọi là giả sơn - là tiểu cảnh được thu hẹp trong một không gian nhỏ, được đặt trong vườn hay trong hồ cá hoặc trong hồ cạn. Gần đây, hòn non bộ không còn chỉ để trang trí sân vườn, tiểu cảnh tại các nhà riêng, biệt thự... trong nước mà đã được các Việt kiều mang sang tận trời Tây và ở đó giá của nó đã tương đương với giá của một chiếc xe hơi hạng trung, cỡ 5.000 - 6.000 USD.
Trong một lần về TP Hồ Chí Minh, ông Bùi Kim Bảng - Việt kiều Mỹ ở Long Beach, California, có dịp được xem những tác phẩm hòn non bộ tại các cơ sở trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) và nhận thấy những chế tác non bộ được các nghệ nhân trong nước làm quá đẹp. Ban đầu ông Bảng mua một tiểu cảnh non bộ đóng thùng đưa về Mỹ cũng chỉ với ý định "để chơi" tại nhà. Những người Việt và người Mỹ ở khu vực gần đó đến nhà ông Bảng thấy hòn non bộ đều rất thích, nên họ có ý muốn mua lại. Từ đó, ông Bảng nảy sinh ý tưởng: tại sao không đặt hàng tại Việt Nam để đưa sang Mỹ bán cho những người có nhu cầu? Lúc đầu ông Bảng chỉ đặt mua vài hòn non bộ đưa sang trưng bày tại nhà, ai có nhu cầu, ông bán lại kiếm lời. Về sau thấy nhu cầu quá lớn, ông Bảng đã đặt hàng ngày một nhiều hơn, bài bản hơn để đưa sang Mỹ. Ông còn sắm cả xe "chuyên dụng" để chở hàng cho khách. Có chuyến ông Bảng đặt hàng lên đến 25 - 30 hòn non bộ, chiếm cả một container. Tính đến nay, ông Bảng đã đặt rất nhiều chuyến hàng tại cơ sở Lộc Sơn của anh Lưu Ngọc Tuấn trên đường Cộng Hòa (P.4, Q.Tân Bình).
Hòn non bộ khi xuất sang các nước đều đã được làm sẵn trọn bộ, cho vào khung gỗ rồi mới được đưa xuống tàu. Nếu là hòn lớn quá thì cũng được làm sẵn nhưng được tháo ra từng phần, được đánh dấu sẵn, sang bên ấy chỉ việc ghép lại theo dấu là xong. Tất cả từ những món lỉnh kỉnh kèm theo cho một hòn non bộ như mô-tơ bơm nước, ống nước, bộ lọc... cho đến các đồ chơi như chùa, cầu, ngư, tiều, mục đồng, nhà sàn, chim cò, nhà, tháp... bằng sành sứ để điểm tô trên hòn non bộ đều cũng được đưa sang đầy đủ và cùng lúc. Duy chỉ có các loại cây cảnh (cây thật) thì các nước sở tại không cho mang vào nước họ. Vì vậy, sang bên ấy, các Việt kiều mới tự mua cây trồng trang điểm vào sau. |
Thanh Tùng
Bình luận (0)