Mỹ bỏ lệnh cấm bệnh nhân HIV vào nước này

31/10/2009 17:14 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ hủy bỏ lệnh cấm những người nước ngoài bị HIV/AIDS vào Mỹ trong một đạo luật mới, vốn sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2010.

“Nếu chúng ta muốn là nước đi tiên phong trong việc phòng chống HIV/AIDS, chúng ta phải hành động như thế”, Tổng thống Omaba phát biểu hôm 30.10 trong tuyên bố về việc mở rộng cung cấp tài chính cho một đạo luật chăm sóc y tế cho người nhiễm HIV/AIDS.

Được biết Mỹ thuộc nhóm chỉ gồm khoảng hơn chục nước trên thế giới áp dụng quy chế cấm người nước ngoài nhiễm HIV/AIDS vào nước này. Lệnh cấm có từ năm 1987.

Nay thì Tổng thống Obama cho rằng lệnh cấm kể trên được đưa ra và áp dụng dựa trên sự hoang mang chứ không phải trên những dữ kiện thực tế.

Lệnh cấm dự kiến sẽ được chính quyền Obama chính thức “khai tử” vào ngày thứ hai tới và được áp dụng từ đầu năm 2010.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.