Chuyện chia sẻ quyền lực ở Pakistan chưa ngã ngũ

03/10/2007 22:56 GMT+7

Hôm qua, cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto nói rằng các cuộc đàm phán chia sẻ quyền lực với Tổng thống Pervez Musharraf đã bị đình hoãn. Trong cuộc gặp với các thành viên đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của mình tại London (Anh), bà Bhutto cũng nói thông tin về việc bãi bỏ các lời buộc tội tham nhũng đối với bà là sai lệch.

"Đây là chiến dịch thông tin đánh lạc hướng do người đứng đầu cục tình báo thực hiện", bà Bhutto nói. Phó chủ tịch PPP Makhdoom Amin Fahim còn nói đề xuất ân xá cho bà Bhutto của ông Musharraf chỉ mang động cơ chính trị.

Hãng tin AFP cho hay bà cựu thủ tướng còn cảnh báo tình trạng bế tắc hiện nay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống cuối tuần này có thể dẫn đến các cuộc bạo lực trên đường phố. Bà Bhutto cũng là một trong những nhân vật chỉ trích Tổng thống Musharraf mạnh mẽ nhất. Cựu thủ tướng lưu vong Bhutto trước đó cũng tuyên bố sẽ về nước vào ngày 18.10.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.