Tàu lửa đâm xe tải

10/11/2005 08:48 GMT+7

Chiều 8/11, tại Km 1122+800 thuộc địa phận thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), xe ô tô tải biển số 18T-0457 do Phạm Đình Thắng (32 tuổi, quê ở Nam Định) điều khiển, đến gác chắn đường tàu hỏa tại địa điểm trên thì tông vào barie rồi băng qua đường ray.

Cùng lúc, đoàn tàu TN3 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM trườn đến đâm vào đuôi xe 18T-0457. Cả hai tài xế chính và phụ của đoàn tàu là Phạm Gia Thụy và Lê Văn Thi đều bị thương. Đầu tàu và thân sau của ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông gần 2 giờ liền. (Thái Anh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.