Nhiều cử nhân: Sẵn sàng làm lao động phổ thông

06/11/2008 14:13 GMT+7

Một thực trạng đáng buồn đang diễn ra là nhiều cử nhân tốt nghiệp ĐH-CĐ sẵn sàng nhận những việc làm (VL) dành cho LĐPT. Đây không chỉ là sự lãng phí lớn với những ai mất 4 - 5 năm ngồi trên giảng đường, mà còn là sự lãng phí đối với cả lực lượng LĐ trẻ.

Tự hạ thấp mình

Không ít các bạn trẻ sau khi ra trường không tìm được VL đúng chuyên ngành. Nhiều người ở các tỉnh không muốn về quê làm việc. Giải pháp để trụ lại được ở các thành phố là làm bất cứ việc gì miễn là có thu nhập. Với suy nghĩ như vậy, nhiều bạn trẻ đã đánh đổi tấm bằng cử nhân để đổi lấy những việc như đưa hàng, lễ tân, bán hàng...

Ngọc Linh (Vĩnh Phúc) sau khi TN ngành toán tin Trường ĐH KHTN  không tìm được VL ổn định. Linh đã đi vay tiền để mở cửa hàng lắp ráp máy vi tính nhưng công việc kinh doanh không thành công, thu không đủ chi nên hiện tại Linh chuyển sang đưa hàng cho một cửa hàng kinh doanh gas, chờ cơ hội xin được việc tốt hơn. Linh tâm sự: "TN ngành tin học bây giờ cần phải bổ sung thêm chứng chỉ chuyên ngành của Microsoft mới mong tìm được VL ở TP. Nhưng tiền để học hết chương trình đó giờ em lại chưa có".

Trường hợp của Thu Trà, cựu SV ĐH Bách khoa, khoa Chế tạo máy cũng rất đáng suy nghĩ. Sau khi TN, Trà không tìm được VL đúng chuyên ngành, đơn giản là bởi nhiều DN không tin tưởng vào tay nghề của một bạn nữ mới ra trường. Hiện giờ, Trà đang làm ở một Cty chuyên sản xuất bông tai xuất khẩu sang Nhật Bản ở vị trí công nhân với mức lương rất thấp!

Các địa phương cần thu hút lao động

Theo kết quả khảo sát tại Hà Nội qua 12 phiên GDVL từ năm 2007 của Trung tâm GTVL Hà Nội tới nay, có tới 50% (khoảng 24.000 LĐ) đăng ký tìm việc là LĐPT. Nhưng thực tế khi tuyển dụng, các DN chỉ tuyển được 1.726 người có trình độ phổ thông, 4.032 người có trình độ trung cấp và đặc biệt các DN lại tuyển được hơn 7.300 LĐ có trình độ ĐH-CĐ. Theo các NTD đây là một sự lãng phí khá lớn.

Ông Trần Trung Chính - Giám đốc TT GTVL Hà Nội - cho rằng, việc nhiều cử nhân sẵn sàng làm việc LĐPT là do họ chưa có cơ hội để tìm được việc đúng chuyên ngành, họ chấp nhận làm việc để trụ lại các thành phố lớn. Giải pháp hữu ích là các tỉnh cần có chính sách thu hút LĐ quay về địa phương làm việc. "Nếu tại địa phương, lương trả cho NLĐ còn thấp thì họ vẫn sẽ tìm mọi cách để trụ lại trên thành phố" - ông Chính cho biết thêm.

Theo Sơn Lâm (Lao Động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.