Thủ tướng dự Hội nghị G20

10/11/2010 12:32 GMT+7

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, hôm nay (10/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Seoul.

Tham gia Đoàn chính thức có Phu nhân Thủ tướng Trần Thanh Kiệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Công an Bùi Xuân Nam, Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn.

Với tư cách đại diện cho các nước ASEAN và Việt Nam tham dự Hội nghị, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu sẽ tham gia tích cực với Nhóm Các nước phát triển và mới nổi (G20) đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế, phát triển toàn cầu, quá trình xây dựng thể chế G20, xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu phù hợp với lợi ích các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Qua các hoạt động này ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong cộng đồng quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên G20, nhất là các nước đối tác ưu tiên của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham gia tất cả các phiên thảo luận tại Hội nghị với lãnh đạo các nước G20  và khách mời. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước tham dự Hội nghị và gặp gỡ một số tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Bên lề Hội nghị, dự kiến sẽ diễn ra Tọa đàm bàn tròn cấp cao về kinh doanh Việt Nam – Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 40 doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Nhóm G20 được thành lập năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ châu Á 1997 – 1998.

Thành viên G20 bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Canada, Italy, Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, EU.

Quy mô của G20 chiếm 2/3 dân số thế giới, 90% GDP toàn cầu và 80% thương mại quốc tế.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.