Giao lưu

24/10/2009 10:44 GMT+7

(TNTT>) Sau những vai diễn hiền lành, anh đang nhận một vai phản diện trong bộ phim “Dòng sông huynh đệ”. Anh nghĩ mình sẽ thể hiện vai “ác” thành công chứ?

Lương Thế Thành: Vai của tôi trong phim này là một vai diễn đa tính cách, không hẳn là một nhân vật xấu nhưng cũng không tốt. Tính cách con người là do hoàn cảnh tạo ra, tôi tin khán giả sẽ hiểu và cảm thông cho nhân vật này. Với vai diễn đó, tôi có cơ hội thể hiện những phân đoạn giằng xé nội tâm giữa thiện và ác. Tôi thấy vui vì nhận được vai diễn như vậy để khám phá khả năng cảm nhận nhân vật của chính bản thân mình.

Minh Nguyễn

 
Dạo trước tuyên bố rằng sẽ đi hát, nhưng vẫn không thấy Trang Nhung có động tĩnh gì cả. Chị đã chán rồi chăng?

Trang Nhung: Sau khi được thử sức qua vài chương trình, tôi cảm thấy mình chưa thật sự tự tin để có thể làm một ca sĩ chuyên nghiệp. Vì thế tôi đang dành công sức để chuẩn bị những kỹ năng tốt hơn, khi đó tôi sẽ tiếp tục thực hiện niềm yêu thích này. Tôi nghĩ đây chỉ là những khó khăn khi bạn chuyển qua một công việc mới nào đó đều gặp phải mà thôi chứ tôi không cảm thấy chán đâu.

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.