Bắt nhóm cướp giật tài sản phụ nữ đi đường

24/11/2011 10:04 GMT+7

(TNO) Khi phát hiện những phụ nữ đi một mình, để túi xách ở vai hoặc dưới xe, Lương chạy áp sát, còn Tuấn ngồi sau giật lấy túi xách, tài sản rồi bỏ chạy.

(TNO) Phòng CSHS, Công an TP.Hà Nội sáng nay 24.11 cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Lê Đình Tuấn (SN 1988, trú tại tổ 4, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Gia Lương (SN 1991, ở ngõ 3 tổ 3, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông) về hành vi cướp giật tài sản, tàng trữ ma túy và Lê Đình Hưng (SN 1985, trú tại 175 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Các đối tượng khai nhận, mỗi khi thiếu tiền mua ma túy, Tuấn lại rủ Lương sử dụng xe máy BKS 30P7-5700 đi dọc theo hướng Nguyễn Trãi - Hà Đông để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khi phát hiện những phụ nữ đi một mình, để túi xách ở vai hoặc dưới xe, Lương chạy áp sát, còn Tuấn ngồi sau giật lấy túi xách, tài sản rồi bỏ chạy.

Sau khi giật được tài sản, chúng mang đến cửa hàng điện thoại di động của Lê Đình Hưng để bán.

Từ ngày 30.10 đến 21.11, Tuấn và Lương thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 chiếc xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn thu được một túi chứa chất ma túy.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.