Một cán bộ bưu điện nằm trong đường dây trộm cước viễn thông

13/10/2006 00:15 GMT+7

Hôm qua 12.10, nguồn tin từ Công an Hải Phòng cho biết hiện đã xác định được một cán bộ của Bưu điện TP Hải Phòng tham gia đường dây trộm cước viễn thông lớn nhất Hải Phòng vừa bị bóc gỡ.

Trước đó, sáng 9.10, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đồng loạt tại 7 địa chỉ: số nhà 45, 47, 55, 179, 207, 84 đường Hàng Kênh, thuộc quận Lê Chân và số 13 đường Hai Bà Trưng, TP Hải Phòng, bắt quả tang nhiều khách gọi điện thoại quốc tế lậu. Công an bắt khẩn cấp 10 đối tượng làm "đại lý" cung cấp dịch vụ.

Đáng chú ý, công an đã phát hiện một đối tượng có liên quan đến vụ án này hiện đang là cán bộ Trung tâm tin học Bưu điện Hải Phòng. Đối tượng này tên Vinh (quê Tiên Lãng, Hải Phòng) đã tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện Vinh đang bỏ trốn. Một nguồn tin từ Bưu điện Hải Phòng cho biết, Vinh chính là cán bộ đã xuống cài đặt đường truyền ADSL cho 3 điểm bị phát hiện trộm cước viễn thông.   

Một nguồn tin cho biết, từ khi các điểm trộm cước viễn thông hoạt động, doanh thu của Bưu điện thành phố Hải Phòng về cước điện thoại quốc tế trên nhiều đường truyền sụt giảm trung bình 3 tỉ đồng/tháng. Tuy nhiên, ông Trịnh Quang Tác, Giám đốc Bưu điện Hải Phòng chưa xác nhận: "Phương thức gọi từ nước ngoài về (những vụ trước đây - TN) khác phương thức gọi từ trong nước (vụ vừa diễn ra tại Hải Phòng - TN), thiệt hại cũng khác nhau hoàn toàn. Có điều cước của từng giai đoạn khác nhau nên chưa thể tính cụ thể mức thiệt hại mà bưu điện phải chịu".

Hải Sâm - K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.