Bánh mì chiên chuối

31/10/2005 21:53 GMT+7

Nguyên liệu: 6 miếng bánh mì dày 2 cm, 3 muỗng canh bơ, 2 quả trứng gà, 3 quả chuối sứ chín tới, 1 ống vani, 1 ly sữa có đường, 2 muỗng canh rượu Rhum, 4 muỗng canh đường xay mịn.

Thực hiện: Chuối bỏ vỏ cắt khoanh vừa, cho vào chảo chiên với 1 muỗng bơ. Đánh tan trứng cùng với rượu Rhum, đun nóng bơ, bánh mì nhúng nhanh qua sữa kế tiếp cho vào trứng rồi bỏ vào chảo bơ nóng chiên vàng hai mặt. Trộn đều đường với vani, bánh mì để ra đĩa, rắc đường, xếp chuối lên trên.

 

Thưởng thức: Dùng nóng hoặc nguội đều được.

N.A  (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.