Mỹ: Treo giải 10 triệu USD cho đầu nghi can đánh bom Bali

07/10/2005 23:59 GMT+7

Mỹ tuyên bố sẽ thưởng 10 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hay tiêu diệt Dulmatin - nghi can chính trong các vụ đánh bom Bali cách đây 3 năm làm 202 người thiệt mạng.

Dulmatin - một chuyên gia về điện tử người Indonesia được huấn luyện tại các căn cứ của al-Qaeda ở Afghanistan - là một nhân vật cấp cao trong nhóm khủng bố Jemaah Islamiah (JI). Giới chức Mỹ tin rằng Dulmatin, còn được gọi là A.Usman, hiện đang lẩn trốn ở Philippines. Đây là khoản tiền thưởng lớn thứ 2 mà Mỹ đưa ra cho việc bắt giữ các nghi can khủng bố, chỉ sau 25 triệu USD cho đầu của trùm khủng bố bin Laden và al-Zarqawi - lãnh đạo phong trào nổi dậy ở Iraq. Mỹ cũng đưa ra mức thưởng 1 triệu USD cho ai bắt giữ thành viên JI thứ 2 là U.Patek do tình nghi tên này dính líu đến các hoạt động khủng bố.

C.Y
(BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.