Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam: 2 người chết tại chỗ, 10 hành khách nguy kịch

19/12/2007 00:59 GMT+7

Lúc 17 giờ 30 ngày 18.12, tại Km 1023+900, quốc lộ 1A đoạn qua thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành - Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn ô tô làm 2 người chết tại chỗ là lái xe tên Hậu và Hồ Viết Tuấn (sinh năm 1975) - công nhân mỏ đá Rạng Đông (quê Đông Yên - Tam Nghĩa), 10 hành khách trên xe bị trọng thương.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 43K-6178 do bà Phạm Thị Bé ở tổ 42, phường Chính Gián - quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) làm chủ xe lưu hành theo hướng Quảng Ngãi về Đà Nẵng đến đoạn đường trên thì gặp tai nạn. Theo lời kể của nhiều người dân chứng kiến, xe khách đã chạy với tốc độ rất cao, đến đoạn đường nói trên không thắng kịp khi có người sang đường. Lái xe khách đánh xe sang trái. Lúc này có một chiếc xe ben (biển kiểm soát 92K-3607) đang đỗ bên đường để thay lốp xe đã bị ô tô khách đâm thẳng vào phía sau, đẩy xe ben về hướng nhà dân gần đó. Anh Hồ Viết Tuấn trên đường đi làm về bằng xe đạp, đang đi  phía trước xe ô tô ben đã bị cả 2 xe ô tô này cán chết tại chỗ. Xe ô tô khách đẩy xe ben chạy 15 mét vào hông nhà dân mới dừng lại. Lái xe tên Hậu đã bị chết bẹp cứng trong cabin xe khách, lực lượng cứu hộ đã tìm mọi biện pháp mới đưa ra được khỏi xe. Ngay khi tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Tiến - Chủ tịch UBND huyện đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương cùng người dân thôn Đông Yên khẩn trương sơ cứu và đưa 10 hành khách bị thương nặng trên xe khách đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Núi Thành. Chị Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi, ở tổ 24 xã Bình Trị - Thăng Bình - Quảng Nam), một hành khách bị thương nhẹ nhất cho biết, xe ô tô khách 43K-6178 xuất phát từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Đà Nẵng, trên xe có 30 hành khách nhưng đã xuống xe tại Quảng Ngãi trước đó khoảng 30 phút. Số khách còn lại trên xe chỉ hơn 10 người. Ngay khi tai nạn xảy ra 2 phụ xe đã bỏ trốn. Anh Hồ Viết Tuấn chết để lại 2 con còn rất nhỏ, vợ không có việc làm. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước nhà anh Tuấn nên không khí càng đậm mùi tang tóc. Riêng lái xe Hậu, đến 20 giờ 30 cùng ngày, xác vẫn nằm bên đường, chưa có thân nhân đến nhận đưa về. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tìm mọi biện pháp nhưng vẫn không thể liên lạc được với gia đình anh. Đối với 10 hành khách bị thương, do có đến 9 người bị chấn thương quá nặng nên ngay trong đêm 18.12, Bệnh viện đa khoa Núi Thành đã chuyển khẩn cấp về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam để cấp cứu. Các bác sĩ của bệnh viện đã tận tình chăm sóc, cấp cứu, tuy nhiên theo nhận định, mọi kết quả còn phải chờ đợi. Ông Nguyễn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo hỗ trợ trước mắt cho trường hợp bị chết 2 triệu đồng, người bị thương 500 nghìn đồng.

Danh sách 10 nạn nhân bị thương nặng

1- Nguyễn Trọng Diễn - 41tuổi - huyện Chư Sê- Gia Lai
2- Nguyễn Sinh - 60 tuổi - huyện Phú Vang - Thừa Thiên-Huế
3- Huỳnh Ngọc Quang - 32 tuổi - Tam Tiến - Núi Thành - Quảng Nam
4- Phạm Thị Liên - 65 tuổi - Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam
5- Lê Thị Ánh - 40 tuổi - Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam
6- Lê Thị Hạng - 49 tuổi - Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam
7- Nguyễn Thị Xuân - 45 tuổi - Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam
8- Nguyễn Xuân Thảo - 24 tuổi - Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam
9- Nguyễn Thị Thanh - 38  tuổi- Bình Trị - Thăng Bình - Quảng Nam
10- Bùi Thị Mai - 63 tuổi - Quế Thọ - Hiệp Đức - Quảng Nam

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.