Phá đường dây mua bán gái trinh

19/12/2007 00:05 GMT+7

Chiều 18.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.11 đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Bảo Anh (383 Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.11).

Cùng thời điểm trên, một nhánh trinh sát khác đã bắt được cô T.N (18 tuổi, quê Cần Thơ) đang thỏa thuận giá bán trinh cho một khách làng chơi. Theo khai nhận của gái mại dâm, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Yến (37 tuổi, ngụ P.7, Q.10) - đối tượng bị truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản.

Yến thường về những vùng quê nghèo thuộc các tỉnh miền Tây dụ dỗ các cô gái trẻ, sau đó đưa về nhà ở 64/19 Hòa Bình, P.5, Q.11 nuôi giữ rồi tìm mối để gái bán trinh với giá 15 triệu đồng/3 ngày. Sau khi gái đã bán trinh, Yến gom lại rồi tổ chức cho tiếp tục bán dâm với giá từ 300-500 ngàn đồng/lần. Mỗi "phi vụ", gái phải nộp cho Yến từ 3 - 4 triệu đồng. Ngoài vụ trên, công an cũng đã bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng thuốc lắc tại 2 phòng của khách sạn Bảo Anh, thu giữ hàng chục viên ma túy. (Ngọc Thọ)

Sinh viên trộm xe máy

Đêm 17.12, Công an TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Tuấn (21 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành TDTT - Đại học Quy Nhơn) về tội trộm cắp. Tại phòng trọ của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ một số dụng cụ phá khóa xe máy và một chiếc Dream. Trước đó, lực lượng công an đã bắt giữ Trương Hữu Đức (23 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (18 tuổi) cùng  quê ở Hà Tĩnh, đang tạm trú tại huyện FaHleo (Đắk Lắk) là đồng bọn của Tuấn và làm rõ trên 10 vụ trộm cắp xe mô tô, trong đó có 5 vụ tại TP Quy Nhơn. (Mai Mai)

Nhậu 6, còn lại 5

Chiều hôm qua 18.12, Lê Thanh Tùng (17 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Nhựt Tân, H. Tân Trụ, tỉnh Long An) cùng 5 người hàng xóm ra cảng Nhựt Tảo ven sông Vàm Cỏ Đông tổ chức nhậu. Sau khi ngà ngà say, cả 6 người rủ nhau trèo lên ống cống ngồi hóng mát. Do mặt cống đóng rong lâu ngày quá trơn làm 6 người rơi xuống sông, bị nước cuốn trôi; 5 người đã cố gắng bơi được vào bờ, riêng Tùng bị mất tích. (Lâm Vũ)

Bắt băng cá độ bóng đá

Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát điều tra PC14 - Công an Hà Nội đã triệt phá ổ cá độ bóng đá, bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức đánh bạc là: Phạm Đức Trung (21 tuổi, trú Q.Long Biên), Ngô Thanh Long (25 tuổi, trú Q.Đống Đa) và Hoàng Thái Sơn (25 tuổi, quê ở Hải Phòng), thu tang vật 25 triệu đồng. Các đối tượng trên khai nhận đã đứng ra tổ chức đánh bạc được hơn một năm qua; trong đó Trung, Long làm nhiệm vụ đi thu và chuyển tiền cho Nguyễn Thanh Chung (25 tuổi, ở Q.Đống Đa, tên này đã bỏ trốn), còn Sơn trực tiếp nhận cá độ của các con bạc và chuyển lại cho Chung. (V.C)

Về quê bị trộm dọn nhà

Do có việc phải về quê, anh Lê Trí Dũng đã dùng nhiều ổ khóa, khóa 2 lớp cửa nhà ở số 41/30 Bàu Cát 9, P.14, Q.Tân Bình (TP.HCM). Tối 17.12, anh Dũng từ quê lên phát hiện cửa nhà bị cạy. Kiểm tra tài sản, anh bị mất nhiều nữ trang trị giá hơn 120 triệu đồng. (Thanh Hồng)

Cướp nhà hàng xóm

Do biết bà Nguyễn Thị Phải (71 tuổi, ngụ 91/7 Dương Văn Cam, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM) ở nhà một mình, Nguyễn Ngọc Thắng (20 tuổi, ở gần nhà bà Phải) rủ  Phạm Ngọc Hồ (15 tuổi, quê Bến Tre) vào nhà bóp cổ, khống chế bà Phải để cướp vàng. Ngày 18.12, công an đã bắt Thắng và Hồ. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.