Không có chuyện al-Qaeda có thể giết 80.000 người

30/10/2005 23:45 GMT+7

Kể từ khi một kho vũ khí ở phía bắc Jordan bị tấn công một năm trước đây, những lời cảnh báo của chính quyền Amman đã không ngừng làm người dân lo sợ về nguy cơ mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Lúc đó, chính quyền Jordan đã cảnh báo rằng al-Qaeda có thể tấn công bằng vũ khí hóa học để tạo ra một "đám mây độc hại" rộng đến 3,2km ngay trong lòng thủ đô Amman làm chết 80.000 người. Tuy nhiên đến nay, sự việc cho thấy rằng những cảnh báo đó không thực tế tí nào. Các chuyên gia quốc tế cho rằng khả năng al-Qaeda có trong tay WMD là rất thấp. Nhưng mối nguy hiểm vẫn còn đó vì không ai nghi ngờ ý đồ tìm cách sở hữu WMD của al-Qaeda. Kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ, nỗi lo hạt nhân và các loại vũ khí khác rơi vào tay các thế lực đen ngày càng lớn dần, nhất là sau khi trùm khủng bố bin Laden có lần khẳng định phải có WMD để thực hiện sứ mệnh bảo vệ các tín đồ Hồi giáo và có lúc Mỹ cũng tìm thấy các chứng cứ cho thấy al-Qaeda thí nghiệm loại vũ khí này.

A.V
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.