Bạn đọc đã đóng góp 3.891.717.700 đồng và 4.050 USD tiền, hàng giúp đồng bào nạn nhân bão số 6

23/10/2006 21:59 GMT+7

* Công ty BP Việt Nam ủng hộ 160 triệu đồng * Kiều bào ở Mỹ ủng hộ 2.550 USD * Công ty Ô tô Ngôi sao Việt Nam: 30 triệu đồng Tiếp tục đóng góp cứu trợ giúp những nạn nhân cơn bão Xangsane đang gặp phải khó khăn, vất vả khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra, chiều 23/10, ông Đỗ Bá Cảnh - Tổng giám đốc dự án - Công ty BP Việt Nam cùng với ông Huỳnh Minh Hùng - cán bộ Phòng Đối ngoại đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên gửi tặng số tiền 160 triệu đồng do CB.CNV Công ty BP đóng góp giúp các nạn nhân.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hoạt và bà Quách Y Lành, đại diện một số Việt kiều tại Mỹ đã đến tòa soạn gửi tặng 2.550 USD ủng hộ các nạn nhân cơn bão. Trước đó, ngày 21/10, tại lễ ký kết hợp đồng cung cấp 250 chiếc xe Sprinter 16 chỗ ngồi giữa Mercedes - Benz Việt Nam và Công ty CP Mai Linh, Công ty Ô tô Ngôi Sao Việt Nam - đại lý của Mercedes - Benz, đơn vị cung cấp xe trong hợp đồng này đã quyết định thông qua Báo Thanh Niên ủng hộ 30 triệu đồng giúp đồng bào bị bão lụt miền Trung.

Tính đến 18h ngày 23/10/2006, bạn đọc Thanh Niên đã đóng góp 3.891.717.700 đồng và 4.050 USD tiền, hàng giúp nạn nhân cơn bão số 6. Dưới đây là danh sách tiếp theo bạn đọc đóng góp:

 Nguyễn Đức Lực (San Jose, California, Mỹ): 100 USD; Nguyễn Huy Cường (San Jose, California, Mỹ): 50 USD; gia đình bé Phạm Hoàng Ngọc Giao (Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; Vũ Gia Khánh - sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM: 60.000đ; CMI Việt Nam (176 Bắc Hải, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM): 850.000đ; Công ty CP Đại Hàn (72/2 T4, QL1A, P.Thới An, Q.12, TP.HCM): 2.000.000đ; Hồ Thị Thanh Phương (68 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM): 300.000đ; Văn phòng (trước năm 1993) sân bay Tân Sơn Nhất: 2.710.000đ (danh sách gồm: Nguyễn Bình, Trần Văn Vĩnh, Phạm Hoàng Hà, Mai Tường, Nghiêm Thị Mai Hoa, Đào Xuân Vy, Trần Thụy Minh, Nguyễn Thị Lầm, Trần Văn Bằng, Nguyễn Vân Hài, Trần Văn Hận, Nguyễn Thị Thành, Phạm Thị Khuê, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Hoàng Tuấn, Lưu Minh Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hà Thị Ngọc Hoa, Vũ Phương Mai, Huỳnh Kim Thúy, Phạm Thu Hà); chị Võ Thị Sáu (1214 tổ 6, ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Minh, Vĩnh Long): 2.000.000đ; chị Quan Thị Năm (số 1 hẻm 3, Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ): 2.000.000đ; em Nguyễn Thanh Tuyền (58/9 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000đ; Trịnh Thị Mai Quỳnh (Q.3, TP.HCM): 50.000đ; hai bé Lê Anh Quân - Lê Anh Kiệt (21/27 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000đ; chị Mã Thị Thanh Loan (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Phạm Minh Anh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000đ; Lẩu dê Quý Mùi (45 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000đ; Đàm Lưu Ly: 5.000.000đ; bà Trần Thị Mỹ Duyên (18 Lô I đường 16, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM): 500.000đ; gia đình ông Trần Dũng Tiến (86 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; Bạch Đào (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 ; anh Nguyễn Thanh Hải (52/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 50.000đ; bé Quỳnh Anh (Q.1, TP.HCM): 300.000đ; bà Trần Thị Song Kiều (327/33/2 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 100.000đ...

(Còn tiếp)

Tuấn Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.