Vụ chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Tân Việt: Nhiều bị cáo phản đối kết luận của cáo trạng

09/10/2004 00:27 GMT+7

Hôm qua 8/10, tại phiên tòa xét xử vụ án Trần Phương Mai phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tân Việt, đại diện Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất việc công bố bản cáo trạng truy tố 13 bị cáo.

Công tố viên đã quyết định sửa một phần cáo trạng liên quan đến số tiền mà bị cáo Trần Phương Mai bị cáo buộc chiếm đoạt, cụ thể là 1.633.000 USD (chứ không phải 1.849.000 USD như cáo trạng đã tống đạt trước đây). Sau khi được chủ tọa cho phép nhận xét về cáo trạng, nhiều bị cáo đã bày tỏ ý kiến phản đối quyết định truy tố của Viện KSND TP.HCM. Bị cáo Mai cho rằng mình không chiếm đoạt số tiền trên và tài sản bị thất thoát trong vụ án cũng không phải là tài sản của Nhà nước; rằng cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều thiếu sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo.

Hôm nay 9/10 tòa tạm nghỉ; sáng thứ hai 11/10, sẽ bắt đầu phần thẩm vấn.

M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.