Đeo khẩu trang ngồi học

09/11/2011 00:17 GMT+7

Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến gần 180 học sinh Trường tiểu học Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phải vừa học vừa đeo khẩu trang (ảnh).

Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến gần 180 học sinh Trường tiểu học Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phải vừa học vừa đeo khẩu trang (ảnh).

Số học sinh này đang học lớp 1, 2, 3 tại điểm trường ở thôn An Vĩnh bị “kẹp” bốn phía… ô nhiễm, phía trước là sân bóng đá, hai bên là chợ và lò hấp cá cơm, phía sau mép biển là bãi rác thải. Nước đen ngòm, hôi tanh chảy lênh láng cả sân bóng đá, mùi hôi thối của bãi rác bốc lên nồng nặc.

“Ngửi mùi hôi thối, nhiều khi giáo viên còn bị nôn mửa, về nhà bỏ cơm luôn thì làm sao các cháu chịu nổi”, cô giáo Trương Thị Tuyết Mai bức xúc. Còn em Nguyễn Thị Ánh Ngọc (lớp 2E) thì nói: “Học ở đây thối lắm, cháu đeo khẩu trang rồi mà cũng còn ngửi mùi thối”.

Chiều 8.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xí - Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, nói rằng đây là điểm tồn tại mà nhiều năm nay địa phương chưa giải quyết được. Trong khi chờ xây thêm các phòng học tại điểm trường chính, UBND xã chỉ còn cách là vận động người dân không nên vứt rác, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt. 

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.