Từ vụ gây rối bắt được kẻ bị truy nã

20/12/2011 00:32 GMT+7

Ngày 19.12, Công an KCN Suối Dầu (Khánh Hòa) đã bắt được kẻ có lệnh truy nã toàn quốc. Nửa đêm 18.12, một nhóm thanh niên vào hát karaoke tại quán Hoa Sứ (KCN Suối Dầu) và một người đã đập vỡ ti vi của quán. Khi nhân viên quán phát hiện, cả nhóm bỏ chạy, để lại chiếc xe máy biển số 17FA-3588.

Ngày 19.12, Công an KCN Suối Dầu (Khánh Hòa) đã bắt được kẻ có lệnh truy nã toàn quốc. Nửa đêm 18.12, một nhóm thanh niên vào hát karaoke tại quán Hoa Sứ (KCN Suối Dầu) và một người đã đập vỡ ti vi của quán. Khi nhân viên quán phát hiện, cả nhóm bỏ chạy, để lại chiếc xe máy biển số 17FA-3588.

Từ chiếc xe này, ngày 19.12, công an đã truy tìm và bắt được Tạ Ngọc Toàn (27 tuổi, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng, đang làm nghề sơn nước cho Công ty gốm sứ Trung Quốc tại KCN Suối Dầu) là người đã đập vỡ ti vi. Trong quá trình điều tra, công an phát hiện Toàn đã bị Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) phát lệnh truy nã toàn quốc ngày 26.3.2008 về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trần Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.