TP Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm một tổ chức môi giới hôn nhân trái phép

16/10/2007 15:35 GMT+7

Lúc 10g ngày 16.10, trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B - Bộ Công an) kiểm tra căn nhà số 34/34 đường Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) phát hiện hơn 50 cô gái trẻ (chủ yếu trú tại các tỉnh miền Tây) đang tham gia vào cuộc tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc trái phép.

Căn nhà trên được đối tượng môi giới thuê với giá 100.000 đồng/giờ. Các cô gái được đối tượng môi giới đưa đến căn nhà trên bằng xe taxi vào sáng 16.10, đưa các cô lên tầng 3 của tòa nhà rồi lần lượt xuống tầng 2 để cho ba người Hàn Quốc (hai nam, một nữ) vào xem mặt, kiểm tra cơ thể.

Theo điều tra, nếu người Hàn Quốc chọn được cô gái nào thì sẽ trả cho gia đình cô gái với giá 20 triệu đồng/người, đối tượng chăn dắt, môi giới sẽ được hưởng 10-30% số tiền trên. Được biết việc khám phá vụ tổ chức môi giới hôn nhân trái phép này nằm trong một chuyên án mà Cục C14B đang điều tra về các đường dây môi giới hôn nhân và mua bán phụ nữ phi pháp.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.