Vụ hơn 70 người hỗn chiến, 3 người chết: Bắt 7 nghi can cầm đầu

09/07/2013 18:33 GMT+7

(TNO) Ngày 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 nghi can cầm đầu trong vụ “hỗn chiến” trên sông Yên, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia và xã Quảng Nham, H.Quảng Xương (Thanh Hóa) vào trưa ngày 7.7.

(TNO) Ngày 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 nghi can cầm đầu trong vụ hỗn chiến trên sông Yên, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia và xã Quảng Nham, H.Quảng Xương (Thanh Hóa) vào trưa ngày 7.7.

>> Hỗn chiến kinh hoàng, 3 người mất tích
>> Vụ hỗn chiến trên sông: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

Những người bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi), Trần Văn Quân (29 tuổi), Đinh Văn Hà (31 tuổi), Phạm Văn Tám (34 tuổi), đều ngụ tại xã Quảng Nham, H.Quảng Xương; Nguyễn Văn Tuyển (26 tuổi), Lê Văn Hòa (51 tuổi) và Lê Văn Linh (50 tuổi), đều ngụ tại xã Tân Dân, H.Tĩnh Gia.

 Bắt 7 nghi can cầm đầu vụ hỗn chiến trên sông
Bảy người cầm đầu vụ hỗn chiến bị công an bắt tạm giam - Ảnh: T.Thanh

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp trong nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên giữa các hộ dân thuộc Thôn Điền, xã Quảng Nham và các hộ dân thôn Bắc Châu, xã Hải Châu, trưa 7.7 các đối tượng trên đã cầm đầu hai nhóm gồm hơn 70 người sử dụng gạch, đá, thanh sắt nhọn, dao, gậy gộc đâm chém nhau chí mạng trên sông.

Hậu quả, 3 người gồm ông Tô Văn Dũng (61 tuổi), ông Lê Văn Hiệu (43 tuổi) ngụ tại xã Hải Châu và anh Lê Kim Cường, ngụ tại xã Quảng Ninh, H.Quảng Xương (làm thuê bên xã Hải Châu) chết.

Chín người dân của 2 xã bị thương nặng, trong đó có 2 trường hợp phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Ngọc Minh

>> Hỗn chiến, 1 người nguy kịch
>> Hai gia đình hỗn chiến, 3 người nhập viện
>> Hỗn chiến, 1 người bị đâm hơn chục nhát dao
>> Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, một người chết
>> Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.