Một lần sinh, được 6 đứa con

21/10/2008 12:39 GMT+7

(TNO) Thành tích đó vừa được một bà mẹ ở Đức lập nên, qua đó trở thành bà mẹ sinh 6 đầu tiên ở Đức trong vòng 20 năm qua.

Các bác sĩ cho biết 4 bé gái và 2 bé trai đều có cơ may tốt để tồn tại. Các em nặng từ 800 đến 900 gram, chào đời khi mới 27 tuần tuổi.

BBC đưa tin bà mẹ hiện đang trong tình trạng ổn định sau khi lâm bồn tại bệnh viện Charite ở Berlin (Đức).

Được biết ca sinh 6 đầu tiên trên thế giới ghi nhận được, trong đó các đứa trẻ sống được qua giai đoạn sơ sinh, xảy ra ở thành phố Cape Town (Nam Phi) vào năm 1974.

Sinh 6 là điều rất hiếm, xảy ra với tỉ lệ 1 trên 4,5 triệu ca sinh nở.

Tuy nhiên, càng ngày nó càng phổ biến hơn (hay chính xác là ít hiếm hoi hơn) do ngày càng có nhiều người điều trị hiếm muộn bằng phương pháp hormone và thụ tinh trong ống nghiệm, vốn làm gia tăng tỉ lệ sinh nhiều con một lúc.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.