Tội phạm "xã hội đen" móc nối trở lại với đàn em Năm Cam

10/10/2006 23:54 GMT+7

Ngày 10/10, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã họp, nghe báo cáo về tình hình trật tự an toàn xã hội quý III/2006. Theo báo cáo, 3 tháng qua, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tuy được kiềm chế, song tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Trong quý đã xảy ra 12.091 vụ, tăng 87 vụ so với quý III/2005. Án tăng bao gồm: giết người cướp tài sản 27 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ 2005; cướp giật 1.092 vụ, tăng 189 vụ; hiếp dâm 203 vụ, tăng 4 vụ, trong đó hiếp dâm trẻ em 135 vụ, tăng 25 vụ. Án chống người thi hành công vụ, trộm cắp có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong thời gian qua, tội phạm có yếu tố nước ngoài tăng, một số băng nhóm tội phạm người Việt Nam ở nước ngoài câu kết với các đối tượng ở trong nước gây ra các vụ phạm tội nguy hiểm như: bắt cóc, tống tiền, rửa tiền, buôn bán phụ nữ, trẻ em... Một số tổ chức tội phạm theo kiểu "xã hội đen" ở địa bàn TP.HCM câu kết với các đối tượng trong vụ án Năm Cam và đồng phạm ra tù.

Lực lượng công an các cấp đã điều tra khám phá 7.549 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt 11.425 đối tượng (đạt tỷ lệ 62,4%), thu giữ 15 khẩu súng, 203 kg thuốc nổ, 3 kg vàng, 130.000 USD, 1,26 tỉ đồng và nhiều tài sản khác trị giá 12 tỉ đồng. 1.092 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự bị triệt phá, 3.480 đối tượng bị bắt giữ.

K.T.L - H.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.