Chống nghiêng khẩn cấp tại tháp B3 Mỹ Sơn

30/09/2013 03:20 GMT+7

Ông Nguyễn Công Hường, Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), vừa cho biết tháp B3 trong khu di tích Mỹ Sơn bị rạn nứt, trong đó có khe nứt sâu 7 cm, rộng khoảng 4 cm, đặc biệt toàn thân tháp nghiêng 8 độ về hướng tây nam.

Đây là tháp có nguy cơ sụp đổ cao nhất trong quần thể kiến trúc các đền tháp tại Mỹ Sơn do bị ảnh hưởng nặng nhất bởi bom đạn trong chiến tranh, hiện có hố bom cách chân tháp khoảng 5 m. Trước nguy cơ tháp B3 bị ngã đổ, Viện Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng, Sở VH-TT-DL Quảng Nam được mời vào cuộc, cùng với Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn tiến hành khảo sát từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, để lập phương án chống đỡ và xây dựng dự án bảo tồn cấp thiết tháp B3.

Theo ông Nguyễn Công Hường, nhiều khả năng phải kết hợp chống nghiêng cho tháp và xử lý ổn định địa tầng. Các chuyên gia cũng xúc tiến đào thám sát tại cửa tháp B3, khoan thăm dò khảo sát tại các điểm B3, B5 và khe suối, dựng giàn giáo tại tháp B3 phục vụ cho việc chống đỡ.

H.X.H

>> Di tích Mỹ Sơn lên máy bay
>> Quảng bá di tích Mỹ Sơn qua đường hàng không
>> Thủ tướng phê duyệt dự án bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.