Singapore siết chặt giao thương với CHDCND Triều Tiên, Iran

29/10/2010 23:24 GMT+7

Cục Hải quan Singapore hôm qua cho hay từ ngày 1.11 nước này sẽ “siết chặt kiểm soát giao thương chiến lược” với CHDCND Triều Tiên và Iran, trong nỗ lực tái khẳng định cam kết chống phổ biến khí tài quân sự.

Theo đó, Singapore sẽ cấm xuất/nhập khẩu thêm một số mặt hàng đến từ Bình Nhưỡng và Tehran, dựa theo một nghị quyết cấm vận gần đây của LHQ. “Quy định mới sẽ cấm bất kỳ loại khí giới nào có trong danh sách của Ủy ban Đăng ký vũ khí thông thường của LHQ và các vật liệu liên quan”, Cục Hải quan Singapore viết trong thông cáo. Cũng theo thông cáo này, từ trước đến nay, Cục Hải quan Singapore đã đưa những hàng hóa gồm vũ khí và vật liệu liên quan, một số hệ thống hút và bơm chân không, máy nén và phun khí, các xa xỉ phẩm như xì-gà, rượu mạnh, tivi plasma... vào danh sách hạn chế giao thương đối với CHDCND Triều Tiên và Iran.

Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.