Mâu thuẫn làm ăn, hai nhóm côn đồ dàn trận bắn nhau

08/03/2012 19:51 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn trong kinh doanh nên các đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải, kiếm để thanh toán lẫn nhau. Hậu quả 5 người phải nhập viện.

(TNO) Chiều 8.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng Công an H.Sóc Sơn (TP.Hà Nội) điều tra, truy bắt số đối tượng còn lại trong vụ hai nhóm thanh niên dùng súng bắn đạn hoa cải thanh toán lẫn nhau, vừa xảy ra trên địa bàn.

>> Hành trình giải cứu cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc
>> Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết

Theo tài liệu công an, 21 giờ ngày 7.3, tại quán karaoke ở ngã ba thuộc xã Minh Phú, H.Sóc Sơn, xuất hiện hai nhóm thanh niên (mỗi nhóm khoảng 10 người) dàn trận rồi dùng súng bắn đạn hoa cải, gậy, dao… để đánh nhau.

Hậu quả, nhóm thứ nhất có 2 đối tượng bị chém đứt gân, động mạch cổ tay trái. Còn nhóm thứ hai có 3 đối tượng bị mảnh đạn hoa cải găm vào người.

Cụ thể, Trần Minh Thành (SN 1990, ở xã Phú Minh, H.Sóc Sơn), Đinh Công Khoa (SN 1988) và Đinh Văn Bi (SN 1993), đều cùng ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, được cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn. Còn Đinh Văn Quân (SN 1991) và Đỗ Văn Sỹ (SN 1993) bị thương cấp cứu tại Bệnh viện 198 Bộ Công an.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an H.Sóc Sơn đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, công an thu 6 kiếm.

Các đối bị tạm giữ, ban đầu khai nhận do mâu thuẫn trong kinh doanh, nên Lê Văn Biết (SN 1984, ở thôn Thái Phù), Đinh Công Khoa, Đinh Văn Bi, Trần Minh Thành và một số đối tượng khác (đang xác minh) dùng dao, kiếm đánh nhau với nhóm của Nguyễn Văn Giang (SN 1977, ở xã Nam Sơn, H.Sóc Sơn) là chủ cơ sở karaoke ở ngã ba thuộc xã Minh Phú.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.