Lá rụng để bài tiết

02/11/2010 10:15 GMT+7

Trước đây, người ta thường cho rằng lá cây rụng xuống khi nhiệt độ giảm vào mùa thu, tạo điều kiện cho cây bước vào một giai đoạn nghỉ ngơi và lưu trữ năng lượng.

Thế nhưng, theo báo The Telegraph (Anh), giáo sư Brian Ford, Chủ tịch Hội Ứng dụng nghiên cứu Cambridge, tin rằng lá rụng là để bài tiết chất thải từ cây.
 
Nhà khoa học trên khẳng định: Từ lâu, chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của lá như một cơ quan thu hút năng lượng. Thế nhưng, chiếc lá còn là phương tiện để ký thác chất thải. Ngay trước khi rụng lá, mức độ những thành phần có hại như tannin và oxalate trong lá cây tăng lên. Đó là lý do vì sao tất cả cây đều rụng lá. Cả những cây sống trong nước cũng rụng lá.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.