Với dự án có chi phí 117 triệu USD này, Venice sẽ lấy lại được độ cao gần như tương đương với lúc chưa bị ngập nước cách đây 300 năm. Theo dự án, nước biển sẽ được bơm vào đất liền thông qua 12 cái hố có đường kính 30 cm ở chung quanh Venice. Lượng nước biển này sẽ được bơm xuống độ sâu 800m, làm cho lớp cát dưới chân thành phố nở rộng. Kết hợp với một lớp đất sét không thấm nước ở bên trên, lượng nước biển được bơm vào sẽ tạo một lực đẩy nền đất lên cao. Quá trình bơm sẽ kéo dài 10 năm. Giới chức thành phố cũng đang theo đuổi dự án tốn 5,2 tỉ USD để xây các cổng chắn lũ từ biển vào thành phố. (AP)
A.V
Bình luận (0)