NSƯT Trịnh Mai sinh năm 1933 tại Chương Mỹ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Xuất thân là công nhân Xí nghiệp giày da Hà Nội, nhờ năng khiếu nghệ thuật sẵn có, ông đã thi đỗ vào làm diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Trịnh Mai bắt đầu được công chúng biết đến qua vai phó may Bút (Bức tranh mùa gặt), người nông dân (Tiền tuyến gọi), nhưng ông để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem qua các nhân vật hài như cán bộ thanh tra trong phim Dịch cười, luật sư trong Chát xình, chát chát, bùm, thầy Min Toa trong Số đỏ... Sau khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, ông dừng hẳn nghiệp diễn.
Lễ viếng NSƯT Trịnh Mai sẽ được Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức vào lúc 11 giờ ngày 5.12 tại Nhà tang lễ Hà Nội.
Ngân Yên
Bình luận (0)