Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng): Cho lên tàu chiến tham quan từ 10-13h mỗi ngày

28/11/2005 00:44 GMT+7

Hồi 9h sáng 27/11, đoàn 5 tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Liên bang Nga đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày tại đây.

Tại cuộc họp báo lúc 11h cùng ngày, Phó đô đốc Avramenco Sergey Vitorovich, Phó chỉ huy trưởng hạm đội cho biết, đoàn gồm các tàu chống tàu ngầm loại lớn mang tên đô đốc Tributs, đô đốc Panteleev, tàu tên lửa Varyag mang theo trực thăng K27  tham gia cứu hộ và chiến đấu. Trên hành trình 3 tháng qua các nước Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đoàn tàu đã tham gia công tác huấn luyện, tập trận chung với hải quân Pháp, Thái Lan và Ấn Độ. Sau năm 1981, đây là chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ hai của hạm đội Thái Bình Dương nhằm siết chặt quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, đoàn sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố và các cơ quan quân đội. Từ 28/11 cho đến lúc nhổ neo vào ngày 2/12, đoàn tàu sẽ mở cửa cho nhân dân lên tàu tham quan từ 10h đến 13h mỗi ngày.

T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.