Gặp "Mama tổng quản" tại Hà Nội

26/11/2007 09:45 GMT+7

Diễn viên Yo Un Gye, người đóng vai Mama tổng quản trong phim Nàng Dae Jang Geum đã có mặt tại Hà Nội để cùng làm món kim chi và giao lưu với khán giả Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chiều 25.11.

* Xin chào "Mama tổng quản", bà có biết bộ phim Nàng Dae Jang Geum được đón nhận như thế nào ở Việt Nam?

- Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Quả thực, khi thực hiện, tất cả ê-kíp làm phim không thể ngờ bộ phim lại được hâm mộ đến vậy tại khắp các nước châu Á. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là các khán giả tham gia giao lưu ở các nước khác thường là các khán giả trung niên, riêng ở Việt Nam, tôi thấy có nhiều bạn trẻ.

>> Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee giao lưu với khán giả Việt Nam
* Khán giả Việt Nam hâm mộ phim này đến mức khi nói về người xấu thường gán cho cái tên Mama Chue, người tốt là Mama Han. Ở Hàn Quốc có như vậy, thưa bà?

- (Cười). Ở Hàn Quốc cũng vậy! Rất may, vai diễn của tôi là người tốt nên được mọi người yêu thích. Còn người đóng vai Mama Chue đi đâu cũng... bị mọi người ghét!

* Sau khi bộ phim kết thúc, chắc chắn cát-sê của các diễn viên trong phim sẽ cao hơn và họ nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn?

- (Cười lớn). Quả thật, sau bộ phim, cát-sê của các diễn viên đóng phim có cao hơn, nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn, nhưng đối với những người làm nghệ thuật thì nghệ thuật vẫn là trên hết. Chúng tôi mong muốn thông qua những bộ phim như thế này để có thể đưa mọi người trên thế giới xích lại gần nhau hơn.

* Đã từng tham gia hàng trăm bộ phim, phải chăng đây là bộ phim để đời của bà?

- Vâng! Bộ phim đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc. Tôi hy vọng có thêm cơ hội tham gia những bộ phim tương tự như phim Nàng Dae Jang Geum.

* Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bà trong thời gian làm phim Nàng Dae Jang Geum?

- Đó là sự khắc nghiệt của thời tiết. Bộ phim quay trong thời gian khá dài, các diễn viên thường phải mặc rất nhiều trang phục, có những lúc quay vào mùa hè thì nóng và khó chịu vô cùng. Còn những lúc quay vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời nhiều khi là -15 độ, cộng với tuyết rơi, vậy mà cả đoàn làm phim vẫn phải quay đến 4 - 5 giờ sáng.

* Bà mong muốn điều gì từ chuyến thăm Việt Nam?

- Tôi mong muốn khán giả Việt Nam yêu quý các bộ phim Hàn Quốc như đã từng dành tình cảm yêu quý đối với bộ phim Nàng Dae Jang Geum. Và tôi rất muốn được thưởng thức món phở Việt Nam ngay trên quê hương của nó vì 5 năm trở lại đây phở Việt Nam đã rất phổ biến tại Hàn Quốc. Chúng tôi rất yêu món phở Việt Nam.

Theo Lan Anh - Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.