Vật liệu mới giúp "bắt" virus cúm

05/11/2011 11:56 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã tìm ra một loại vật liệu mới có thể kết hợp với các sợi trong khẩu trang, thiết bị lọc không khí và điều hòa không khí để “bắt giữ” virus cúm trước khi chúng xâm nhập vào mắt, mũi, miệng người và gây nhiễm trùng, theo trang tin Top News.

Xuebing Li, Peixing Wu cùng các cộng sự giải thích mỗi năm, cúm cướp đi sinh mạng của gần 300.000 người và làm cho hàng triệu người mắc bệnh trên khắp thế giới.

Sự xuất hiện liên tục những dòng virus mới kháng vaccine và thuốc trị cúm đã khiến việc tìm những cách thức mới chống lại tai họa này trở thành một nhu cầu bức thiết.

Vì vậy các nhà khoa học đã tìm một cách thức mới sử dụng một chất gọi là chitosan được lấy từ vỏ tôm nghiền.

Nhóm nghiên cứu kết hợp chitosan với những chất mà virus cúm gắn vào để làm nhiễm trùng các tế bào.

Họ phát hiện chất chitosan mới rất lý tưởng để gắn với các sợi của khẩu trang và những thiết bị lọc không khí nhằm “bắt giữ” virus cúm hiệu quả.

Theo các chuyên  gia, vật liệu mới này có thể được bổ sung cho các loại vaccine, thuốc trị cúm và những biện pháp khác để chống cúm.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Biomacromolecules của Hội Hóa học Mỹ.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.