Ukraine tuyên bố tiêu diệt 300 tay súng ly khai ở miền đông

20/06/2014 15:26 GMT+7

(TNO) Chính phủ Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt 300 tay súng thuộc lực lượng đòi ly khai ở miền đông trong các cuộc giao tranh hôm 19.6 và cho biết chiến sự vẫn tiếp diễn vào ngày 20.6.


Các tay súng thuộc lực lượng ly khai lái xe hướng đến chiến sự ở thành phố Seversk, gần thị trấn Krasny Liman, hôm 19.6 - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết không thể kiểm chứng độc lập thống kê thương vong nói trên, nhưng một chỉ huy phe ly khai ngày 19.6 thừa nhận lực lượng nổi dậy đã hứng chịu “tổn thất nặng nề” do họ bị áp đảo bởi quân đội chính phủ.

Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo có 7 binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến hôm 19.6.

Vào đầu ngày 19.6, giao tranh bắt đầu bùng nổ tại khu vực phía đông thị trấn Krasny Liman, gần thành phố Slavyansk, sau khi phe đòi ly khai từ chối buông vũ khí theo một kế hoạch đình chiến do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề xuất.

Ông Vladyslav Seleznyov, phát ngôn viên chiến dịch chống khủng bố của chính phủ Ukraine, cho biết có khoảng 300 tay súng thuộc phe ly khai bị tiêu diệt trong khi giao tranh với quân đội chính phủ tại hai ngôi làng Yampil và Zakitne.

Quân đội Ukraine đã sử dụng pháo binh và không quân trong đợt tấn công này, theo ông Seleznyov.

Quân chính phủ cũng cho biết đã tịch thu vũ khí hạng nặng, gồm cả một xe thiết giáp, một xe tải có gắn súng đại liên, một tên lửa vác vai, súng phóng lựu và nhiều vũ khí cỡ nhỏ, ông Seleznyov thông báo trên trang Facebook của mình.

“Có 7 lính Ukraine thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Các hoạt động quân sự vẫn đang tiếp diễn”, người phát ngôn chính quyền Kiev cho hay.

Hoàng Uy

>> Giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine
>> Ukraine: Phe ly khai bắn hạ máy bay quân sự, 49 binh sĩ thiệt mạng
>> Đường ống khí đốt ở Ukraine 'bị đánh bom

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.