Ngoại trưởng Pháp giã từ "chiến tranh"

03/10/2007 22:01 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner (ảnh) hôm 2.10 thổ lộ rằng ông đã loại bỏ từ "chiến tranh" ra khỏi vốn từ vựng của mình sau khi vô tình gây tranh cãi bằng tuyên bố rằng thế giới nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng trước, ông Kouchner đã nói: "Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và điều tồi tệ nhất là chiến tranh". Ông nói thêm rằng các kế hoạch quân sự đang được soạn thảo để chuẩn bị cho tình huống đó.

Phát biểu của ông đã khiến lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế phải lên tiếng kêu gọi giữ bình tĩnh, và nhiều nước, trong đó có Mỹ, cho biết họ tin cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran có thể được giải quyết bằng ngoại giao. "Tôi không thích từ đáng sợ đó đến nỗi tôi không phát âm từ đó nữa", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kouchner nói với các phóng viên khi ông rời khỏi một cuộc điều trần tại Quốc hội Pháp hôm 2.10.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.