Giao lưu

31/10/2009 14:22 GMT+7

(TNTT>) Vở kịch đầu tay trong sự nghiệp đạo diễn của chị là "Dòng nhớ" thành công lớn tại Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 2009, vậy tại sao vẫn chưa diễn cho khán giả xem?

Hạnh Thúy: "Dòng nhớ" chưa được công diễn là vì sự khó tính của tôi. Tôi thấy vở kịch có vẻ không hợp gu mấy với khán giả  nên tôi đang “chạy lại” để vở được ra rạp. Cũng có một vài rạp mời, nhưng với điều kiện phải thay những diễn viên cũ, và sử dụng diễn viên của họ. Tôi cũng hy vọng nhanh chóng kiếm được địa điểm để "Dòng nhớ " sẽ được trình làng.

Lê Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.