May mà có luật sư

10/10/2008 22:59 GMT+7

Theo báo Times of India, cảnh sát TP Mumbai cáo buộc Dhirendra Kamdar (người Ấn Độ) mang 2 kg heroin trong quần lót khi bị cảnh sát bắt lúc đang đi bộ từ nhà trọ ra đường.

Khi vụ việc được đưa ra tòa, luật sư của Kamdar dựa trên cơ sở "không ai có thể đi lại bình thường với một khối lượng ma túy lớn như thế nhét ở chỗ... khó nói" để bào chữa. Do khó tìm được bằng chứng thuyết phục hơn nên tòa quyết định tha bổng Kamdar. Anh này đã từng bị buộc tội buôn lậu ma túy. Nếu lần này bị tuyên có tội, Kamdar lãnh án tử hình là cái chắc.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.