Y án tội lừa đảo

23/10/2007 00:03 GMT+7

Sáng 22.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của bị hại và bác kháng cáo kêu oan của bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lý Thị Thu (45 tuổi, quê Bến Tre) 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do vay mượn tiền của nhiều người để chơi hụi và mua bán phế liệu không có tiền trả nên Thu tìm gặp chị Kim Phượng đặt vấn đề mua phân và thuốc trừ sâu trả chậm. Để chiếm đoạt được tiền, Thu bịa ra 18 người nhờ mua hộ. Sau khi nhận được hàng chị Phượng giao, Thu bèn chở đi bán lại cho người khác với giá rẻ hơn. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 1999 đến tháng 3.2003, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.