Nhật sẽ xây “thang trời”

25/02/2012 15:01 GMT+7

Công ty xây dựng Obayashi, Nhật tuyên bố sẽ đưa hành khách lên vũ trụ trong vòng 40 năm nữa bằng một chiếc thang trải cao 96.000km, bằng 1/4 quãng đường từ Trái đất đến Mặt trăng.

Công ty xây dựng Obayashi, Nhật tuyên bố sẽ đưa hành khách lên vũ trụ trong vòng 40 năm nữa bằng một chiếc thang trải cao 96.000km, bằng 1/4 quãng đường từ Trái đất đến Mặt trăng.

Obayashi sẽ xây “thang trời” bằng carbon nanotube cứng hơn thép 20 lần.

 
Mô hình chiếc thang dài 96.000km của Nhật Bản dùng để thám hiểm vũ trụ - Ảnh: EPA

Công ty có trụ sở tại Tokyo này đã lên kế hoạch cho mỗi chuyến thám hiểm vũ trụ “thang trời” sẽ mang theo 30 hành khách, du hành với tốc độ 200km/giờ trong vòng một tuần.

Các hành khách sẽ dừng lại tại trạm nghỉ ở cây số thứ 36.000.

Trạm nghỉ lưng chừng trời được thiết kế với các nhà nghỉ và một phòng thí nghiệm sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học sẽ được phép tiếp tục du hành đến hết chặng đường dài 96.000km để nghiên cứu vũ trụ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.