Mất tình hàng xóm vì ranh đất

28/10/2010 22:52 GMT+7

Hôm qua 28.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tăng hình phạt từ 6 năm lên 9 năm tù đối với Nguyễn Cà Nu (30 tuổi) về tội “giết người”; đồng thời tuyên y án 2 năm tù đối với Lê Văn Út Em (32 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) về tội “cố ý gây thương tích”.

Cà Nu và Lê Văn Thắng Anh ngụ cùng ấp nhưng hai gia đình có mâu thuẫn về ranh đất. Tối 2.1, Nguyễn Văn Mộng (anh ruột Cà Nu) bị Thắng Anh chửi nên dùng tay đánh Thắng Anh dẫn đến ẩu đả. Lúc đó, Út Em (em của Thắng Anh) cũng nhào vào đánh Mộng, nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ vào nhà. Nghe tin anh bị đánh, Cà Nu lấy cây chạy đến đập chết Thắng Anh. Thấy anh bị đánh, Út Em cầm hung khí phóng vào người Cà Nu gây thương tích 32%. Liên quan đến vụ án này, Mộng bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.