Chương trình quốc phòng mới của Nhật

13/12/2010 23:01 GMT+7

Trong tháng này, Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố đề cương về chương trình quốc phòng mới.

Theo truyền thông, tài liệu này giảm mức độ quan ngại về sự xâm lấn của Nga và yêu cầu tăng cường phòng vệ và tính linh hoạt ở vùng phía nam nhằm đối phó các cuộc va chạm với  CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Theo tờ Asahi, bản đề cương sẽ gọi Bình Nhưỡng là “nhân tố lớn gây bất ổn” và những hoạt động quân sự gần đây của Bắc Kinh là “mối lo ngại”.

Ngoài ra, chiến lược mới cũng thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh như Mỹ, Hàn Quốc và Úc. Nhật cũng sẽ tăng số tàu ngầm từ 16 lên 22 và thêm nhiều máy bay chiến đấu. Theo Kyodo News, Nhật sẽ triển khai tên lửa đánh chặn Patriot đến tất cả 6 căn cứ không quân của nước này.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng thứ nhất Nga Igor Shuvalov hôm qua thăm 2 trong số 4 hòn đảo đang tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, theo AFP. Tokyo đã lập tức lên tiếng phản đối động thái này.  

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.