Vụ án của những người câm điếc

17/11/2010 23:04 GMT+7

Hôm qua 17.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Tống Văn Cường (27 tuổi, ngụ Q.5) 9 năm tù về tội "giết người". Rạng sáng 17.12.2009, N.T.T.V phụ bán cà phê ở Công viên 23 Tháng 9 (Q.1) thấy Cường chở Kim (bạn V.) đến. Cường, Kim và V. đều là người câm điếc bẩm sinh. Biết Cường đã có vợ nhưng vẫn muốn cặp bồ với Kim nên V. không đồng ý và đuổi Cường đi.

Cường liền dùng ghế nhựa đánh V. Lúc này, anh P.N.B (cũng là người câm điếc) đang ngồi nhậu cạnh đó, chạy vào can ngăn và ra dấu muốn đánh Cường. Tức giận, Cường ôm anh B. lên cao rồi buông tay để anh B. ngã đập đầu xuống đất. Sau đó, Cường ra xe chở Kim bỏ đi. Đến 5 giờ sáng, bảo vệ công viên thấy anh B. nằm ở gốc cây nên đưa đi cấp cứu, 8 giờ sáng thì B. chết do chấn thương sọ não. Ngày 18.12.2009, Cường bị bắt giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.