Làm rượu giả, lãnh án thật

18/09/2006 22:51 GMT+7

Hôm qua 18/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Bùi Thanh Vân (30 tuổi) 7 năm tù; Bùi Thanh Khương (32 tuổi, cả hai cùng ngụ Q.Bình Thạnh) 5 năm tù; Trần Ngọc Đào (vợ Bùi Thanh Vân) 3 năm tù (án treo); Mai Thu Vân 2 năm tù (án treo) về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Ngày 24/11/2005, cơ quan chức năng kiểm tra nhà số 17 đường Trục (P.13, Q.Bình Thạnh) phát hiện Thanh Vân và Khương đang sản xuất rượu ngoại giả. Tang vật thu giữ là 1.060 chai rượu ngoại giả các loại như Hennessy, Remy Martin, Johnnie Walker... cùng nhiều nguyên phụ liệu dùng để pha chế rượu giả. Cùng ngày, Đào cũng bị bắt khi đang trên đường đi giao rượu cho Thu Vân.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.