Xử sơ thẩm vụ phá rối an ninh

27/10/2010 05:13 GMT+7

(TNO) Hôm qua 26.10, TAND tỉnh Trà Vinh đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù; Đỗ Thị Minh Hạnh (cùng ngụ thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương) 7 năm tù; Đoàn Huy Chương (ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) 7 năm tù về tội phá rối an ninh; cả ba đều cùng 25 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, 3 bị cáo trên đã tham gia vào một tổ chức phản động được thành lập ở Ba Lan có tên “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” do Trần Ngọc Thành cầm đầu. Tổ chức này núp dưới chiêu bài đấu tranh cho quyền lợi công nhân để lôi kéo, kích động những người lao động Việt Nam đình công, biểu tình, gây mất trật tự an ninh chính trị, nhằm mục đích lật đổ chính quyền trong nước. Thực hiện ý đồ trên, 3 bị cáo đã lợi dụng tình hình đình công xảy ra tại Công ty TNHH Mỹ Phong (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2.2010, để soạn thảo, phát tán truyền đơn sách động công nhân kéo dài đình công, qua đó gây rối về an ninh nhằm đáp ứng mục tiêu chính trị mà tổ chức phản động trên vạch ra…

K.C - C.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.