Long An: Sập nhà lầu 4 tầng chôn vùi 12 người

21/10/2006 00:53 GMT+7

Hồi 14h ngày 20/10, trong khi thi công giai đoạn cuối căn nhà lầu 4 tầng của ông Cù Ngọc Lệ (toạ lạc tại khu phố Thanh Xuân, phường 5, thị xã Tân An) thì bất ngờ ngôi nhà từ từ lún xuống và đổ sập hoàn toàn, chôn vùi 12 công nhân dưới đống gạch vụn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động gần 100 cán bộ, công an, quân đội đến hiện trường cùng xe cứu thương và nhiều phương tiện chuyên dùng nâng từng khối bê tông lên và kéo ra ngoài được 5 công nhân, trong đó một người đã chết do bị chấn thương nặng ở đầu, 4 người còn lại bị thương trong tình trạng rất nguy kịch. Đến 17h cùng ngày, 1 nạn nhân nữa được tìm thấy nhưng người này cũng đã tử vong, số công nhân còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm. Ông Đoàn Công Tol, Chủ tịch UBND thị xã Tân An cho biết, căn nhà ông Lệ thiết kế nhưng thi công không đảm bảo kỹ thuật, bản vẽ 1 trệt, 1 lầu lại xây vượt quy định.

Khôi  Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.